Trích xuất camera để xử lý hành vi chèo kéo du khách, xin ăn biến tướng

Thứ sáu, 25/05/2018 09:25

Hành vi chèo kéo, đeo bám du khách sẽ bị xử lý sau khi hình ảnh từ camera ghi lại được trích xuất làm bằng chứng xử lý vi phạm.

ĐÀ NẴNG - Chiều 24-5, Sở Du lịch TP Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan ký kết Quy chế phối hợp trích xuất hình ảnh qua hệ thống camera quan sát phục vụ xử lý hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch, bán hàng rong, xin ăn biến tướng và các hành vi gây mất ANTT, mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố.

Ngoài Sở Du lịch, các đơn vị khác gồm Công an thành phố, Sở Công Thương, Sở GTVT, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các quận huyện sẽ phối hợp để trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera quan sát tại Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng, Trung tâm chỉ huy của lực lượng Công an để phục vụ công tác xử lý các vi phạm trên lĩnh vực du lịch. Hình ảnh làm căn cứ xử lý sẽ được trích xuất từ 21 tuyến đường của Q. Hải Châu, 13 tuyến đường tại Q. Sơn Trà, 8 tuyến tại Q. Thanh Khê và 8 tuyến tại Ngũ Hành Sơn.

Cũng theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, trong 5 tháng đầu năm 2018, Sở đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt 6 trường hợp vi phạm hành chính trên lĩnh vực du lịch với tổng số tiền phạt 47 triệu đồng. Trong đó có 3 trường hợp là người trong nước, 2 trường hợp là người nước ngoài có hành vi hoạt động hướng dẫn du lịch trái phép tại Việt Nam với số tiền 35 triệu đồng.

CÔNG KHANH – BẢO NAM